Người tiêu dùng thế giới lo ngại về việc giá thuốc tăng

Bạch Dương (Trung tâm tin tức VTV24), icon
04:39 ngày 30/08/2016

VTV.vn - Việc tăng giá thuốc khiến người tiêu dùng lo ngại và phẫn nộ, đặc biệt đối với những loại thuốc đặc trị các căn bệnh hiểm nghèo.

(Ảnh minh họa: indianexpress.com)

Giá các loại thuốc tây đang tiếp tục tăng trên thị trường thế giới. Trong năm 2015, giá thuốc đã tăng hơn 10%. Epipen, dụng cụ tiêm tự động điều trị dị ứng nghiêm trọng đã tăng giá tới 400% kể từ năm 2009. Thuốc trị AIDS Daraprim ra mắt năm 2015 đã tăng giá gấp 50 lần chỉ sau 1 đêm, từ 13 USD lên 750 USD. 

Nhiều loại thuốc hiện có giá tới hàng nghìn USD/viên khiến bệnh nhân không thể chi trả.

Trung Quốc thanh tra giá thuốc toàn quốc Trung Quốc thanh tra giá thuốc toàn quốc Bắt Giám đốc Điều hành của hãng dược tăng giá thuốc 50 lần Bắt Giám đốc Điều hành của hãng dược tăng giá thuốc 50 lần Giá thuốc - chủ đề nóng trong cuộc đua vào Nhà Trắng Giá thuốc - chủ đề nóng trong cuộc đua vào Nhà Trắng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục