Bệnh lơ xê mi (hay còn gọi là bệnh ung thư máu hay bệnh bạch cầu), thuộc loại ung thư ác tính. Theo ghi nhận tại Viện huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều bệnh nhân khi đến điều trị đã vào giai đoạn bệnh nặng, điều trị rất khó khăn và sức khỏe người bệnh cũng rất yếu.
Một bệnh nhân tại Hải Phòng đang điều trị ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, lúc đầu ông chỉ cảm thấy mệt, mỏi các khớp chân tay, sau đó ăn ít dần và bị sốt. Khi đó, gia đình cũng chỉ nghĩ người thân bị cảm cúm, bệnh tuổi già nhưng sau thấy tình trạng bệnh nặng hơn, mới đi khám và phát hiện ra mắc ung thư.
Trao đổi với VTV News, ThS. BS. Vũ Quang Hưng, Phó trưởng Khoa Điều trị hóa chất H7, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, nhiều người đã rất chủ quan với các triệu chứng của bệnh, có những trường hợp bị sốt kéo dài nhưng không đi kiểm tra, đến khi bệnh nặng và sức khỏe yếu, mới đến cơ sở y tế khám và làm xét nghiệm máu, sau đó phát hiện ra bị ung thư máu.
Ảnh: BSCC
Theo ThS. BS. Vũ Quang Hưng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ung thư máu là bệnh lý bao gồm nhiều triệu chứng khác nhau:
1. Mệt mỏi nhanh: Người bệnh cảm thấy mệt mỏi nhanh, trong quá trình hoạt động hàng ngày hay bị đứt hơi, nhịp thở nhanh. Thể lực của người bệnh giảm sút nhanh so với trước. Có trường hợp giảm từ 5-7kg trong thời gian 1-2 tháng, nhưng cũng có người nặng hơn, giảm cả chục kg, chỉ trong một thời gian ngắn.
2. Thay đổi về màu sắc da: Trước kia da hồng hào, nhưng đột nhiên xuất hiện hiện tượng da xanh tái, niêm mạc trắng bợt, biểu hiện rõ ràng hơn khi người mắc bệnh có vận động mạnh như leo cầu thang, hoạt động thể lực, cảm thấy nhanh bị mệt.
3. Thiếu máu: Thiếu máu cũng là một trong những biểu hiện thường gặp của căn bệnh ung thư máu. Nguyên nhân chính của việc thiếu máu (giảm Hemoglobin) là việc những tế bào ung thư tăng lên bất thường, với số lượng nhiều lấn át và ức chế môi trường sinh máu ở trong tủy xương. Mức độ thiếu máu cũng thay đổi tùy từng người bệnh, từ mức thiếu máu nhẹ đến mức thiếu rất nặng.
4. Xuất huyết: Một triệu chứng cũng rất hay gặp là tình trạng bệnh nhân bị xuất huyết, bình thường máu lưu thông trong lòng mạch và được bảo vệ, không thể chảy ra ngoài được trừ khi có những chấn thương gây tổn thương trực tiếp đến mạch máu như bị đứt tay, đứt chân gây chảy máu ra ngoài.
Xuất huyết xuất hiện một cách tự nhiên không liên quan đến các va chạm, sinh hoạt hàng ngày, có thể nhìn thấy xuất huyết ở dưới da, chân, tay, các vùng da trong cơ thể. Bên cạnh đó, có thể xuất huyết ở các vùng niêm mạc miệng, mũi, các biểu hiện giống như bị chảy máu cam, xuất huyết ở đường tiêu hóa, như nôn ra máu, đại tiện phân có máu hoặc màu đen như bã cà phê.
Với những trường hợp xuất huyết nội tạng nặng, có thể gặp như chảy máu trong đường hô hấp, chảy máu ở các khoang trong cơ thể như màng tim hoặc ở trong khoang bụng – người bệnh không thể quan sát được bằng mắt thường mà bác sỹ phải thăm khám và qua những chẩn đoán hình ảnh.
Ảnh: BSCC
Lý giải bệnh ung thư máu gây nên tình trạng xuất huyết, BS Vũ Quang Hưng cho biết, là do tế bào ung thư tăng sinh, lấn át tiểu cầu. Tiểu cầu ở trong cơ thể bình thường dao động từ 150 G/l- 450 G/l, nhưng trong cơ thể bệnh nhân ung thư, số lượng tiểu cầu sẽ giảm đi rất nặng, làm cho máu trong lòng mạch tự chảy tự nhiên khi không tác động, trên cơ thể bệnh nhân vẫn tự xuất huyết, chảy máu ra ngoài. Bên cạnh đó, một nguyên nhân gây ra tình trạng xuất huyết là những tế bào máu bị ung thư phát triển trong cơ thể người bệnh, tiết ra các chất trung gian dẫn đến rối loạn đông máu rải rác trong lòng mạch - đây là bệnh lý gây tử vong cao ở bệnh nhân ung thư nếu không được chữa đúng và kịp thời.
5. Sốt, nhiễm trùng: Một trong những triệu chứng thường gặp là bệnh nhân bị sốt và có biểu hiện nhiễm trùng. Người bệnh có biểu hiện sốt, có trường hợp sốt kéo dài hàng tháng, nhiệt độ cơ thể sốt nhẹ trên 37,5 độ, nhưng có thể sốt cao đến 39, 40 độ.
Bình thường các bạch cầu trong cơ thể đóng vai trò là những tế bào bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm… nhưng khi bị bệnh ung thư máu, những tế bào này đã không còn đảm nhiệm được chức năng nhiệm vụ, cơ thể người bệnh hay bị nhiễm khuẩn.
BS. Vũ Quang Hưng cho biết, ngoài những biểu hiện trên, bệnh nhân sẽ thấy xuất hiện những khối u to bất thường trên cơ thể, có thể xuất hiện một hạch đơn độc, nhưng cũng có trường hợp xuất hiện một loạt hạch, ở vùng cổ, cơ ức đòn chũm, vùng hố nách, bẹn…
Ảnh: BSCC
"Biểu hiện bệnh nhân khi đến bệnh viện khám rất đa dạng, có bệnh nhân xuất hiện đơn lẻ một hoặc hai triệu chứng trên, nhưng cũng có thể xuất hiện đồng loạt các triệu chứng: thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng và những biểu hiện bất thường tăng kích thước các khối u" - BS. Vũ Quang Hưng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết.
Ngoài ra, BS. Vũ Quang Hưng khuyến cáo, người dân nên dành thời gian đi khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu một năm khám từ 1-2 lần, để có thông tin về tình trạng sức khỏe.
Nếu như bệnh nhân bị ung thư máu khi bệnh ở giai đoạn nặng, số lượng tế bào bạch cầu ung thư tăng quá cao hoặc tình trạng xuất huyết nặng, như có trường hợp bệnh nhân khi đến viện đã bị xuất huyết não, thiếu máu nặng, lúc đó điều trị sẽ rất khó khăn và chi phí điều trị rất tốn kém.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bé trai (11 tuổi, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt
VTV.vn - Nam bệnh nhân (59 tuổi, quê ở Bến Tre) mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tính đến tuần 15.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...
VTV.vn - Ngành Y tế Phú Thọ vừa có khuyến cáo đến người dân về việc phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng.