Gia tăng tình trạng trẻ hóa ung thư tại Việt Nam

Nguyệt Ánh, Chu Thái (Ban Thời sự), icon
02:21 ngày 12/08/2016

VTV.vn - Ung thư đang tăng nhanh và trẻ hóa là thực tế đáng lo ngại tại Việt Nam hiện nay, trong đó ngày càng có nhiều hơn số người mắc ung thư trong độ tuổi 20 và trẻ em.

Theo đó, các cơ sở điều trị ung bướu tại Hà Nội, TP.HCM tiếp nhận ngày càng nhiều hơn số người mắc ung thư. Thậm chí, ung thư phổi còn gặp cả ở phụ nữ dưới 40 tuổi, trường hợp mắc bệnh hiếm gặp trước đây. Với bệnh nhi, ngoài ung thư máu có số mắc nhiều, còn phải kể đến ung thư hạch, thậm chí có em gái bị ung thư buồng trứng…

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 126.000 ca mắc ung thư mới, lấy đi tính mạng của 94.000 người. Căn bệnh ung thư phổi, gan, dạ dày, đại trực tràng, vòm họng thường xảy ra ở nam giới. Còn ở nữ giới, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là ung thư vú, cổ tử cung, dạ dày, đại trực tràng. Số trẻ em mắc bệnh chiếm tới 1,6% số ca ung thư.

Cùng với đại dịch ung thư, tình trạng trẻ hóa trở thành nỗi ám ảnh với bao gia đình, là nỗi lo lắng với cộng đồng và gánh nặng cho xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục