Novartis đưa ra thuốc mới chống đau nửa đầu

Trang Phan, icon
10:00 ngày 03/06/2018

VTV.vn - Hãng dược phẩm Thụy Điển Novartis vừa đưa ra loại thuốc chống đau nửa đầu mới có tên Aimovig.

Loại thuốc chống đau nửa đầu mới có tên Aimovig

Thuốc này, còn được gọi là erenumab hoặc AMG334, là thuốc đầu tiên trong phương pháp điều trị mới được thiết kế để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu bằng cách tạo ra các kháng thể ngăn chặn thụ thể peptit liên quan đến gen calcitonin (CGRP) trong não, đóng một vai trò then chốt trong việc kích hoạt chứng đau nửa đầu.

CGRP là chất dẫn truyền thần kinh, hoặc chất truyền tin hóa học, hướng dẫn bộ não kích hoạt dây thần kinh giác quan ở đầu và cổ.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng CGRP xuất hiện ở mức cao bất thường trong suốt cơn bệnh của chứng đau nửa đầu, được cho là gây ra tình trạng kích thích quá mức.

Nhà phát triển khoa học thần kinh hàng đầu của Novartis, Dan Bar-Zohar, cho biết ông nhận thức sâu sắc rằng hầu hết những người bị đau nửa đầu là phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ mắc chứng này là 20%, trong khi con số đó đối với đàn ông chỉ là 6%. Do đó, khoảng 85% những người tham gia thử nghiệm lâm sàng là phụ nữ. Bar-Zohar nói trong một cuộc phỏng vấn:

"Chúng tôi có bằng chứng khoa học để chứng minh điều này không chỉ là một cơn đau đầu."

Thử nghiệm giai đoạn cuối của Aimovig cho kết quả thuốc làm giảm cơn đau nửa đầu ít nhất một nửa trong số 30% bệnh nhân thất bại trong bốn lần điều trị trước đó.

Loại thuốc này được cho là có giá cao, mặc dù các nước đàm phán các điều khoản riêng của họ với công ty. Tại Hoa Kỳ, thuốc có giá 6.900 USD/năm. Bar-Zohar không đưa ra chi tiết về giá cả tiềm năng ở châu Âu, nơi mà chi phí có thể khác nhau rất nhiều giữa các nước. Nhưng ông cũng cho biết Novartis đang xem xét một loạt các mô hình - bao gồm một cách tiếp cận trong đó nhanh chóng xác định bệnh nhân đáp ứng từng mức điều trị - để giúp xác định mức giá với từng trường hợp. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục