Ô nhiễm có thể gây bệnh tim mạch, tiểu đường và đột quỵ

VTV9, icon
05:00 ngày 24/08/2017

VTV.vn - Hormone căng thẳng tăng lên do tiếp xúc lâu ngày với ô nhiễm sẽ khiến chúng ta dễ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và đột quỵ.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Circulation tháng 8 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Trong nghiên cứu mới nhất này, các nhà khoa học tại Trung Quốc đã chia 55 sinh viên thành hai nhóm, một nhóm sống trong những phòng ký túc xá không có máy lọc không khí.

Kết quả cho thấy, những sinh viên tiếp xúc với không khí ô nhiễm bị tăng hormone stress, tăng lượng đường trong máu, huyết áp, phản ứng kém với insulin và các bệnh khác. Đây là các nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường. Với những sinh viên tiếp xúc với không khí trong lành hơn, kết quả cho thấy mức độ căng thẳng đã giảm xuống đáng kể.

Bên cạnh đó, ô nhiễm là kẻ thù tồi tệ của làn da con người. Các nhà khoa học đã chứng minh được sự liên quan giữa các chất gây ô nhiễm với sự gia tăng quá trình lão hóa của da, hình thành các nếp nhăn, đốm đen, đỏ. Nghiên cứu đã so sánh da của phụ nữ lớn tuổi sống gần đường cao tốc với những người ở nông thôn. Kết quả cho thấy, người dân thành thị có nhiều nếp nhăn hơn (20%) so với phụ nữ ở nông thôn.

Ô nhiễm ánh sáng gây hại tới mức nào? Ô nhiễm ánh sáng gây hại tới mức nào? Tăng nguy cơ mất trí nhớ do ô nhiễm không khí Tăng nguy cơ mất trí nhớ do ô nhiễm không khí Ô nhiễm tiếng ồn gây tổn hại thính lực Ô nhiễm tiếng ồn gây tổn hại thính lực

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục