Phương thức tránh thai mới chiết xuất từ tảo biển

Ban Thời sự, icon
11:10 ngày 06/05/2016

VTV.vn - Hiện các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu phương thuốc tránh thai mới được chiết xuất từ tảo biển.

Phụ nữ sẽ có thể sử dụng thuốc tránh thai mà không sợ các phản ứng nội tiết tố như thuốc viên hiện nay, nếu các nhà khoa học thuộc "Viện nghiên cứu tiểu đường và bệnh thận" của Mỹ nghiên cứu thành công phương thuốc tránh thai mới được chiết xuất từ tảo biển.

Theo các nhà khoa học, thuốc tránh thai này dạng hạt có đường kính 0,037mm, các hạt được phủ protein ZP2 - một loại protein có trong trứng của người. Khi loại hạt này được đưa vào tử cung sẽ làm mồi nhử, thu hút tinh trùng và ngăn quá trình thụ tinh thật xảy ra. Các hạt này không gây tác dụng phụ như thuốc tránh thai dạng viên.

Các nhà khoa học cho biết, các thử nghiệm đã thành công trên chuột, những vẫn cần phải thực hiện thêm các xét nghiệm khác trước khi thử nghiệm trên người.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục