Số người mắc ung thư phổi tăng tại Việt Nam

Phan Hằng, Thu Hiền, Nam Việt (Ban Thời sự), icon
06:43 ngày 05/09/2017

VTV.vn - Với tốc độ gia tăng số người mắc ung thư phổi như hiện nay, BV Bạch Mai đưa ra dự đoán, vào năm 2020, mỗi ngày sẽ có thêm hơn 90 người mắc mới ung thư phổi.

Trang Business Insider đã thực hiện video diễn tả quá trình lá phổi ám khói thuốc lá cho thấy, sau 20 điếu thuốc, khí quản và lá phổi có khói thuốc đã đen kịt. Điều này sẽ giúp bạn dễ hình dung, lá phổi của mình sẽ như thế nào sau khi bạn hút thuốc 5 năm, 10 năm, 20 năm… (tương đương với hàng chục nghìn điếu thuốc).

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, mỗi năm Việt Nam có thêm 22.000 ca mắc mới ung thư phổi. Tuy nhiên với tốc độ gia tăng người mắc như hiện nay, con số ấy có thể lên tới 34.000 người mỗi năm. Song song với đó, tỷ lệ người hút thuốc cũng tăng lên từng năm.

Năm 2014, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc ở Việt Nam là 47%. Đến năm 2016, con số này đã tăng lên 56%. Việt Nam luôn nằm trong những nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục