Sống gần đường cao tốc dễ bị mất trí nhớ

Ban Thời sự, icon
01:54 ngày 18/02/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học từ trường Đại học Nam California, Mỹ đã chứng minh, những hạt bụi li ti trong không khí (có nhiều ở đường cao tốc) có thể tăng nguy cơ mất trí nhớ.

Những nơi được coi là ô nhiễm phổ biến nhất trong thời kỳ hiện tại có lẽ là những con đường đông đúc. Ở đây, con người có khả năng mắc Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác. Các nhà khoa học của Đại học Nam California đã chỉ ra sự liên quan nói trên bằng cách thử nghiệm tại một trong những tuyến đường đông đúc nhất Los Angeles, sử dụng một thiết bị tinh vi thu thập các hạt nano trong không khí.

Những hạt này còn mỏng hơn tóc con người tới 30 lần, gọi là PM2.5, nếu hít phải, nó sẽ đi thẳng từ mũi lên não. Một khi nó ở não sẽ khiến tích tụ tạo thành mảng bám và từ từ dẫn tới Alzheimer. Ai sống trong khu vực có nồng độ PM2.5 cao thì có 92% nguy cơ mắc mất trí nhớ.

Phó Giáo sư Jiu-Chiuan Chen, Khoa Y tế dự phòng, Đại học South California, Mỹ cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi đưa tới những bằng chứng xác đáng và cụ thể nhất từ trước tới nay về mối liên hệ giữa ô nhiễm và chứng mất trí nhớ. Đây là một nguy cơ y tế cộng đồng và các nhà lập pháp cần phải hiểu".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục