Tác hại đáng sợ của việc thiếu ngủ

PV (Theo Cafe sáng với VTV3), icon
10:00 ngày 05/07/2017

VTV.vn - Nếu không ngủ đủ giấc, bạn sẽ dễ mắc phải các bệnh về tim mạch, cao huyết áp, mất trí nhớ...

Ngủ đủ giấc luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu với sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, khoảng 40% người trưởng thành đang mắc phải căn bệnh thiếu ngủ. Giấc ngủ cần thiết là vậy nhưng ít ai biết ngủ bao nhiêu tiếng một ngày là đủ với sức khỏe.

Theo số liệu của Hiệp hội Chăm sóc giấc ngủ Hoa Kỳ, trẻ vừa lọt lòng (từ 0 – 3 tháng tuổi) nên ngủ từ 13 – 14 tiếng/ngày. Trẻ sơ sinh (từ 4 – 11 tháng tuổi) nên ngủ từ 12 – 15 tiếng/ngày. Trẻ mẫu giáo nên ngủ từ 11 – 13 tiếng/ngày. Trẻ em tuổi đi học ( 6 – 13 tuổi) nên ngủ từ 10 – 13 tiếng/ngày. Trẻ vị thành niên (13 – 17 tuổi) được khuyến cáo ngủ từ 8 – 10 tiếng/ngày. Thanh niên và những người trung niên (từ 26 – 64 tuổi) cần ngủ từ 7 – 9 tiếng/ngày. Người già (từ 64 tuổi trở lên) nên ngủ từ 7 – 8 tiếng/ngày để đảm bảo sức khỏe.

Thiếu ngủ cũng là nguyên nhân gây ra các hiện tượng thừa hoặc tăng cân, suy giảm hệ miễn dịch, cao huyết áp, mất tập trung trong các hoạt động, mất trí nhớ và rất nhanh quên, đột quỵ và gây nên các bệnh về tim mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục