Tạo thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ

Phạm Hà - Nam Việt (Ban Thời sự), icon
08:22 ngày 08/08/2017

VTV.vn - Ăn uống lành mạnh sẽ cho trẻ thể lực tốt để tham gia nhiều hoạt động. Trên nền tảng đó, việc học những kiến thức khác mới có hiệu quả.

Tại một trường mầm non ở Hà Nội, đến giờ ăn trưa của các bé, thức ăn được chế biến từ thực phẩm tươi ngon, bảo đảm khi đến tay các bé vẫn còn nóng ấm, thơm nồng. Các bé được tự do lựa chọn món ăn mà mình thích, số lượng mà mình cần.

Cho dù việc chuẩn bị các món ăn đảm bảo sự đa dạng, vẫn sẽ có những bạn không muốn ăn. Thêm nữa, nhiều trẻ ở trường thực hiện kỷ luật tốt, vào bàn ăn nghiêm chỉnh; nhưng khi ở nhà, các bé lại lại làm nũng, thậm chí phá phách bữa ăn. Nhiều khi kỷ luật thật nghiêm vẫn không có tác dụng. Bố mẹ có thể sẽ thử nghiệm những cách mềm mỏng hơn.

Trẻ không thể vui vẻ ăn uống khi mà chúng không đói, bị ép ăn. Vì vậy, phải đảm bảo đủ thời gian cho trẻ hoạt động. Trẻ chạy nhảy nhiều, tiêu hao năng lượng sẽ đói bụng, đến bữa ăn, tức khắc có nhu cầu. Như vậy, chú trọng vào rèn luyện thể chất cho trẻ sẽ góp phần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh. Ăn uống lành mạnh sẽ cho trẻ thể lực tốt để tham gia nhiều hoạt động. Trên nền tảng đó, việc học những kiến thức khác mới có hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục