Những dấu hiệu trẻ bị bệnh sốt xuất huyết trở nặng cần đưa đi khám ngay lập tức

Minh Đức, icon
06:02 ngày 05/08/2017

VTV.vn - Nếu trẻ bị sốt xuất huyết có dấu hiệu trở nặng như sốt li bì, nôn liên tục, chảy máu chân răng, đi ngoài phân đen... thì phải lập tức đưa đi khám.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng mạnh trong những tháng gần đây, đặc biệt là khi đã có 4 bệnh nhân tử vong do bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Do những triệu chứng ban đầu của bệnh dễ nhầm lần với những bệnh khác nên nhiều người chủ quan, không chủ động đi khám và xét nghiệm tại các cơ sở y tế dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp (Khoa cấp cứu, bệnh viện Nhiệt đới) cho biết, bệnh sốt xuất huyết thường có 3 giai đoạn tiến triển. Giai đoạn 1 diễn ra trong 3 ngày đầu tiên mắc bệnh, người bệnh thường có những triệu chứng dễ nhầm lẫn với những loại sốt virus khác như đau đầu, sốt cao, mỏi nhức người, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng...

Trong giai đoạn 2, người bệnh có dấu hiệu giảm sốt nhưng vẫn có thể xảy ra các biến chứng như tụt huyết áp, khó thở, chảy máu chân răng, chảy máu nội tạng... thì cần lập tức đến bệnh viện để theo dõi. Giai đoạn 3 của bệnh thường được xem là giai đoạn phục hồi, những bệnh nhân có biến chứng thoát dịch nhiều thì được tái hấp thu dịch. Trong giai đoạn này, người bệnh không nên truyền thêm dịch để tránh việc bệnh nhân bị thừa dịch gây khó thở, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi.

Cũng theo bác sĩ Cấp, riêng đối với trẻ em, nếu các bậc phụ huynh phát hiện con có những dấu hiệu như thay đổi tính cách, bồn chồn hoặc bị sốt cao, vật vã, li bì thì phải đến các cơ sở y tế ngay lập tức. Ngoài ra, những biểu hiện như trẻ nôn nhiều, kêu đau bụng thường xuyên, đi ngoài ra phân đen, đi tiểu ít, chảy máu chân răng hay chảy máu cam... thì bố mẹ nên đưa con đến viện ngay để điều trị. Trong quá trình điều trị cho trẻ, bố mẹ nên chú ý chế độ dinh dưỡng, nên cho trẻ bị bệnh chế độ ăn nhiều nước, loãng. Trẻ có thể dùng các loại nước oresol, nước hoa quả, nước dừa.

Bác sĩ Cấp cũng lưu ý bệnh nhân khi mắc bệnh sốt xuất huyết thì cần tránh hai loại thuốc hạ sốt là Aspirin và Ibuprofen vì có khả năng gây xuất huyết trầm trọng hơn. Không nên lạm dụng kháng sinh để điều trị bệnh sốt xuất huyết vì kháng sinh không có hiệu quả đối với bệnh này. Ngoài ra, những người đã mắc bệnh sốt xuất huyết trước đây thì không được chủ quan. Do bệnh sốt xuất huyết gồm có 4 tuýp virus, những người đã mắc 1 trong 4 tuýp bệnh thì sẽ có khả năng miễn dịch suốt đời đối với tuýp đó nhưng nó lại không có miễn dịch chéo với những tuýp còn lại. Do đó, trường hợp bệnh nhân đã nhiễm 1 tuýp virus rồi còn nhiễm tuýp bệnh khác thì có nhiều khả năng bệnh sẽ diễn biến nặng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục