Thai phụ uống cà phê, con dễ bị béo phì

Quỳnh Anh, icon
08:28 ngày 20/05/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học khuyến cáo thai phụ nên kiêng uống cà phê, do con của họ có nguy cơ rủi ro cao bị thừa cân, theo hãng tin IANS.

Nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) bao gồm 50.943 phụ nữ sắp làm mẹ. Trẻ được những phụ nữ nạp caffeine trong thời gian mang thai được theo dõi cho đến khi chúng lên 8 tuổi. Các chuyên gia ghi nhận số trẻ 5 tuổi bị thừa cân hay béo phì ở nhóm có mẹ nạp nhiều caffeine nhất cao hơn 5% so với nhóm có mẹ nạp ít caffeine nhất.

Nếu uống 1 hoặc 2 tách cà phê mỗi ngày của những phụ nữ sắp làm mẹ có thể khiến con của họ phải chịu rủi ro bị béo phì ở tuổi đi học.

Rủi ro bị béo phì lúc nhỏ do nạp caffeine trước sinh cũng được ghi nhận ở những phụ nữ vận dụng mức độ tiêu thụ 3 tách cà phê mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục