Thêm bằng chứng virus Zika gây chứng đầu nhỏ

Hoàng Long (Ban Thời sự), icon
06:30 ngày 13/05/2016

VTV.vn - Sau các nhà khoa học ở Mỹ Latin, các nhà khoa học Trung Quốc công bố bằng chứng trực tiếp cho thấy mối liên quan giữa virus Zika và hội chứng đầu nhỏ.

Một em bé bị bệnh đầu nhỏ đang được bác sĩ đo vòng đầu. (Ảnh: AP)

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiêm virus Zika lấy từ một bệnh nhân vào não của bào thai chuột. Các nhà khoa học đã thấy virus Zika nhanh chóng ăn sâu vào não bào thai chuột, ảnh hưởng đến các tế bào gốc thần kinh, khiến các tế bào gốc thần kinh phát triển bất bình thường và chết. Những con chuột này đều có các đặc điểm điển hình của bệnh đầu nhỏ và được phát hiện có những bất thường về gen.

Các nhà khoa học Trung Quốc hy vọng nghiên cứu này có thể được sử dụng trong các thử nghiệm thuốc và vaccine, giúp phòng và chữa trị virus Zika.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục