Trẻ em Mỹ đang sử dụng quá nhiều đồ uống có đường

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
11:20 ngày 03/02/2017

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu tại Mỹ, trẻ em nước này hiện đang sử dụng quá nhiều đồ uống có đường.

(Ảnh minh họa: US News Health)

Nghiên cứu mới cho biết, ít nhất 1/3 trẻ em Mỹ đang uống quá nhiều đồ uống có đường. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mỗi ngày chỉ nên sử dụng khoảng 10% lượng calorie từ đường. Trong khi đó, gần 2/3 trẻ em tại Mỹ tiêu thụ gấp 3 lần con số khuyến cáo.

Báo cáo cho biết, đa số trẻ em ở Mỹ sử dụng ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày. Những đồ uống chứa đường gồm: sô đa, nước ép trái cây, nước uống thể thao, đồ uống bổ sung năng lượng, cà phê và trà ngọt.


Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì Uống nhiều nước ngọt có ga - Lợi bất cập hại Uống nhiều nước ngọt có ga - Lợi bất cập hại Ứng dụng Sugar Smart giúp kiểm soát lượng đường tiêu thụ ở trẻ Ứng dụng Sugar Smart giúp kiểm soát lượng đường tiêu thụ ở trẻ
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục