Trung Quốc: Bé gái bị não úng thủy đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo

Ban Thời sự, icon
07:32 ngày 19/07/2015

VTV.vn - Một bé gái Trung Quốc đã đi vào lịch sử ngành y sau khi trở thành người đầu tiên trên thế giới được thay hộp sọ nhân tạo bằng titan để điều trị bệnh não úng thủy.

Bé Han Han bị não úng thủy bẩm sinh hiếm gặp khiến đầu của em phình to hơn gấp 4 lần bình thường (Ảnh: Daily Mail)

Bé gái người Trung Quốc tên là Han Han (3 tuổi), bị não úng thủy bẩm sinh hiếm gặp khiến đầu của em phình to hơn gấp 4 lần bình thường. 

Để cứu sống bệnh nhi, ê-kíp bác sĩ đã quyết định phẫu thuật thay một phần hộp sọ nhân tạo cho bé. Trước đó, các bác sĩ đã sử dụng thiết bị quét CT não và công nghệ 3D tạo ra hộp sọ titan 3 chiều có kích thước vừa với phần trên hộp sọ của bệnh nhi.

Ca phẫu thuật thay sọ kéo dài trong 17 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp. Đầu của Han Han đã nhỏ lại như kích thước ban đầu và em đã bình phục. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

 

Cùng chuyên mục