Trung Quốc: Lưu trữ tế bào gốc giúp con người... tái sinh

Anh Đào (VTV9), icon
09:33 ngày 03/07/2017

VTV.vn - Trung Quốc mới đây đã đưa vào hoạt động ngân hàng lưu trữ tế bào gốc tự động hóa nhiệt độ thấp đầu tiên tại thành phố Thượng Hải.

(Ảnh minh họa: Chinatopix)

Trước mắt, các nhà khoa học có thể hướng tới việc nghiên cứu giúp con người chống lại căn bệnh ung thư. Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc có khả năng lưu giữ 10 triệu mẫu tế bào gốc ở nhiệt độ -196oC. Tại đây, các tế bào gốc khỏe mạnh được đông lạnh và sẽ được tái sử dụng nếu một ngày nào đó chủ nhân của chúng mắc ung thư.

Sau khi chết, hàng nghìn năm sau, con người có thể tái sinh. Đó là điều mà các nhà khoa học tại Trung Quốc đang đeo đuổi.

Lần đầu tiên tạo ra tế bào gốc máu trong phòng thí nghiệm Lần đầu tiên tạo ra tế bào gốc máu trong phòng thí nghiệm Ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu tại Nhật Bản Ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu tại Nhật Bản Trung Quốc: Đột phá trong tái tạo phổi bằng tế bào gốc Trung Quốc: Đột phá trong tái tạo phổi bằng tế bào gốc


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục