Viêm màng não mủ vì ăn tiết canh lợn do gia đình tự giết mổ

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
02:22 ngày 03/02/2017

VTV.vn - Chỉ trong 4 ngày tết đã có 5 bệnh nhân bị liên cầu khuẩn lợn phải điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Nguyên nhân đều là do ăn tiết canh lợn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

1 trong số 5 bệnh nhân bị nặng có nguy cơ tử vong đã xin về. Bệnh nhân này nhập viện ngày mồng 2 Tết, trong tình trạng nhiễm trùng huyết có sốc và suy đa phủ tạng. Hiện bệnh nhân vẫn đang phải hồi sức tích cực.

Còn hai bệnh nhân còn lại cũng bị liên cầu khuẩn lợn thể viêm màng não mủ. Qua khai thác tiền sử cho thấy, cả hai bệnh nhân đều ăn tiết canh lợn do gia đình tự giết mổ từ ngày 30 Tết. Tất cả các bệnh nhân khi đưa vào viện đều trong tình ý thức lơ mơ, đau đầu, sốt và buồn nôn.

Các bác sĩ cho biết, liên cầu khuẩn lợn thường gây hai thể bệnh là: nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ. Hiện đã có kháng sinh đặc trị đối với loại khuẩn này, vì vậy tỷ lệ tử vong đã giảm xuống còn dưới 10%. Tuy nhiên, nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục