WHO công bố Sri Lanka và Maldives đã thanh toán được bệnh sởi và rubella

Nguyễn Mai, icon
08:00 ngày 11/07/2020

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới chính thức công bố Sri Lanka và Maldives đã thanh toán được bệnh sởi và rubella sau nhiều thập niên thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng.

Maldives ghi nhận ca bệnh sởi cuối cùng năm 2009.

Giám đốc khu vực của WHO Khetrapal Singh tuyên bố: "Thành công này đến vào lúc cả thế giới đang vật lộn với dịch COVID-19 có ý nghĩa khích lệ rất lớn và cho thấy tầm quan trọng của các nỗ lực chung".

WHO cho biết Maldives ghi nhận ca bệnh sởi cuối cùng năm 2009 và ca bệnh rubella cuối cùng vào tháng 10/2015, trong khi đó ca bệnh sởi và rubella cuối cùng ở Sri Lanka được thông báo lần lượt vào tháng 5/2016 và tháng 3/2017. Không có bằng chứng lây truyền bệnh của 2 loại virus này trong 3 năm qua.

Bhutan, Triều Tiên và Đông Timor gần đây cũng được tuyên bố không còn bệnh sởi.

Hồi trung tuần tháng 6, trong lúc nhiều quốc gia láng giềng ghi nhận số ca mắc sởi tăng trở lại, giới chuyên gia y tế Australia đã kêu gọi nước này đẩy mạnh việc tiêm phòng sởi cũng như nâng cao cảnh giác nhằm không để dịch bệnh bùng phát trong nước. Để chặn đứng nguy cơ lây lan trong cộng đồng, tỷ lệ miễn dịch phải đạt ít nhất 95% dân số. Tuy nhiên, Australia khó có thể đạt được mục tiêu này trên toàn quốc, do tỷ lệ tiêm phòng ở trẻ em năm 2019 chỉ đạt hơn 90%.

Trong khi đó, đầu năm nay, quốc đảo Samoa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch sởi bùng phát, với hơn 5.700 ca mắc bệnh và hơn 80 trường hợp tử vong, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi. Cùng thời gian đó, dịch sởi cũng đã bùng phát nhưng với quy mô nhỏ hơn tại các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực trong đó có New Zealand, Tonga, Fiji và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ.

Hiện có một thực tế đáng lo ngại tại một số quốc gia phương Tây, trong đó có Australia, đó là nhiều phụ huynh từ chối tiêm phòng cho con vì tin vào những thông tin không có cơ sở khoa học về tác hại của vaccine. Chính vì vậy, Australia không chỉ cần chương trình hành động ở tầm quốc gia, mà còn cần hành động ở cấp độ địa phương để phòng, chống bệnh sởi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục