Tín dụng hệ thống ngân hàng năm 2015 tăng trưởng 18%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/12/2015 17:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tính đến 21/12/2015, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tăng 17,17% so với đầu năm, ước đạt 18% cho cả năm 2015.

Trong đó, tỷ lệ lớn của tín dụng được hướng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghệ cao và nông nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất trên thị tường tiếp tục giảm từ 0,2 đến 0,5%/năm so với cùng kỳ năm 2014. Việc giảm lãi suất tiền gửi USD về 0% đã góp phần làm giảm tỷ lệ USD hóa trong nền kinh tế.

Trong năm 2015, mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% đã đạt được khi nợ xấu tính đến 30/11 đạt 2,72%.

Năm 2016, mục tiêu tăng trưởng tín dụng là từ 18 - 20% và Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có giải pháp linh hoạt điều hành tăng trưởng tín dụng tùy vào thực tế như năm nay.

Đường đi của một khoản nợ xấu Đường đi của một khoản nợ xấu

VTV.vn - Trong tiến trình tái cơ cấu ngành ngân hàng, nợ xấu vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối. Giải quyết nợ xấu luôn là trọng tâm hàng đầu của các ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước