Ấn Độ: Bị sát hại chỉ vì không trả nổi 15 Rupee

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 23:18 GMT+7

VTV.vn - Nạn nhân là cặp vợ chồng thuộc tầng lớp Dalit, tầng lớp nghèo nhất và cũng phải chịu nhiều áp bức bất công nhất trong xã hội Ấn Độ.

15 Rupee, tương đương 5.000 đồng, là khoản tiền mà đôi vợ chồng này đã nợ chủ nợ, cũng chính là hung thủ sát hại họ. Vì quá nghèo, họ xin khất nợ vài hôm, tuy nhiên, trong một lúc nóng giận, chủ nợ đã dùng một chiếc rìu sát hại họ dã man.

Những vụ bạo hành và đối xử bất công đối với cộng đồng người Dalit, với số lượng lên tới 160 triệu người, đang ngày càng gia tăng tại Ấn Độ khi cách đây ít ngày, 4 người Dalit nghèo khác đã bị trói, lột quần áo và đánh đập dã man.

Cuộc sống luôn trong cảnh phải đối mặt với áp bức, bóc lột, tuy nhiên, tới khi bậc thang giai cấp trong xã hội Ấn Độ thay đổi để được sống bình yên và an toàn còn là một tương lai rất xa đối với những người Dalit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước