Ba Lan: Mặc “áo khoác” cho thân cây thủy tùng 1.300 năm tuổi

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/08/2016 18:43 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia bảo vệ thực vật ở Ba Lan đã làm một chiếc “áo khoác” cho thân cây thủy tùng 1.300 năm tuổi.

Cây thủy tùng ở làng Henrykow Lubanski của Ba Lan được xem là một trong những cây cổ thụ già cỗi nhất Ba Lan. Nhiều năm trước thân cây đã có dấu hiệu "lão hóa" và rất cần có sự giúp đỡ của con ngươi. Để cây luôn được ấm áp, các chuyên gia bảo vệ thực vật ở nước này đã làm một chiếc hộp đặc biệt, được thiết kế bởi một loại vải chuyên dụng, nhằm tạo nên môi trường khí hậu ấm riêng cho cây.

Người dân ở đây cho biết, cây thủy tùng giờ đây đã xanh tốt trở lại, nhiều chồi non đã mọc ra chứ không xơ xác ủ rũ như trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước