Độc đáo mô hình ngân hàng Rác tại Indonesia

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 22:55 GMT+7

VTV.vn - Nhằm góp phần làm sạch không gian sống, nhà chức trách thành phố Cimahi của Indonesia đã mở một ngân hàng rất đặc biệt: Ngân hàng Rác.

Sự ra đời của ngân hàng này đã nhận được ủng hộ của nhiều người dân địa phương, bởi ngoài việc giúp hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi, họ còn có thể kiếm được một chút tiền để trang trải cuộc sống.

Chị Satinah - Chủ 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ cho biết: “Tôi đã tiết kiệm được 66.000 Rupiah chỉ nhờ nhặt rác và mang đến ngân hàng này! Tôi rất vui”.

Mỗi ngày thành phố Cimahi thải ra tới 800 tấn rác, hầu hết chúng được tập kết tại các bãi rác cao bằng những tòa nhà 5 tầng. Trước tình hình đó, Ngân hàng Rác đã được thành lập. Người dân đem rác có thể tái chế như chai nhựa, giấy và chuyển đến nơi tập kết gọi là ngân hàng.

Tại đây, khách hàng - chính là những người đem rác đến bán, có thể mở tài khoản, gửi tiết kiệm bằng rác rồi đổi sang đồng Rupiah và rút tiền theo kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online !

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước