Dùng chim đại bàng xử lý thiết bị không người lái

VTV8-Thứ tư, ngày 03/02/2016 10:51 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Hà Lan đang thử nghiệm một phương thức trừng phạt mới cho những công dân lạm dụng thiết bị không người lái drone.

Theo đó, cảnh sát sẽ hợp tác với một công ty có tên Guard from Above để đào tạo những chú đại bàng nhiệm vụ diệt thiết bị không người lái drone. Họ buộc phải làm điều này sau khi số lượng tai nạn drone tăng cao tại quốc gia láng giềng Đan Mạch.

Trong video, bạn có thể thấy chú đại bàng dễ dàng tóm gọn drone và thể hiện cho những chú chim máy thấy ai mới là chủ bầu trời. Trong vòng hai tháng tới, cơ quan chức năng Hà Lan sẽ quyết định có nên sử dụng đại bàng để kiểm soát drone hay không.

Chưa rõ cảnh sát sẽ thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ chú đại bàng trong quá trình nó thực thi nhiệm vụ.

Thiết bị bay không người lái mang ma tuý vào nhà tù Mỹ Thiết bị bay không người lái mang ma tuý vào nhà tù Mỹ

VTV.vn - Một thiết bị bay không người lái vừa được sử dụng để chở gói hàng cấm bao gồm ma tuý, lưỡi cưa, điện thoại di động… vào một nhà tù tại bang Oklahoma, Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước