Mặt trăng của sao Thổ có thể tồn tại sự sống

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 09:12 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA ngày 13/4 thông báo đã phát hiện ra các đại dương trên Mặt Trăng Enceladus quay quanh sao Thổ, một dấu hiệu hỗ trợ sự sống.

Theo các nhà khoa học của NASA, trong 4 điều kiện cần và đủ để có sự sống là nước, những chất hóa học cần thiết, một nguồn năng lượng và thời gian đủ để sự sống phát triển, Mặt Trăng Enceladus đã có 3 điều kiện.

NASA cho biết để khám phá được đại dương khổng lồ trên Mặt Trăng Enceladus, các chuyên gia phải dựa vào những vết nứt đang phóng hàng chùm vật chất lên không trung trên bề mặt của vệ tinh này. Kết quả, họ đã xác nhận được 1,4% số vật chất được phóng lên là các phân tử hydro - được cho là sản phẩm của phản ứng thủy nhiệt giống như trên Trái Đất. Ngoài ra, 0,8% số đó có cả CO2 và cùng với hydro, đó là những hóa chất cần thiết để vi khuẩn tạo ra khí methane - thứ những vi khuẩn dưới đáy đại dương của Trái Đất tạo ra.

Tuy nhiên, phát hiện này không khẳng định một cách rõ ràng rằng tồn tại sự sống ở trên Enceladus. Đây là một bước tiến rất lớn để chứng minh được điều đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước