Nghề bán sách in trong thời công nghệ

Lê Tuyển - Mạnh Chiến (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - Ở nơi mà công nghệ phát triển hàng đầu như New York, vẫn có người âm thầm bán những cuốn sách in với mong muốn sẽ mang văn hóa đọc sách in trở lại.

Bà Melissa, chủ quầy sách Quận Queens, New York, nói: "Bây giờ, nhiều người không có thói quen đọc sách nữa, họ đọc sách điện tử qua các thiết bị tiện lợi. Cũng có người nói, cần gì lên Google là có hết. Nhưng tôi muốn khẳng định: Google chỉ cung cấp thông tin, sách mới cho họ kiến thức".

Sách đa phần được ông bà Melissa gom về khi các thư viện thanh lý hoặc chính những người sống xung quanh mang ra bán lại. Cách làm của ông bà nhanh chóng nhận được giấy phép của thành phố và sự ủng hộ của người dân khu vực.

Theo thống kê của Trung tâm Pew, ngày càng nhiều người dân Mỹ đọc sách trên các thiết bị điện tử. Số người đọc sách in từng giảm trong khoảng 5 năm trước. Nhưng đến 2016, lượng người đọc sách in đã tăng trở lại.

Bà Linda, người dân New York, cho biết: "Giới trẻ thích đọc sách điện tử hơn nhưng có tuổi như chúng tôi lại thích sách in".

Đọc sách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe Đọc sách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

VTV.vn - Nếu muốn cuộc sống trở nên thư thái, giảm stress và cải thiện các mối quan hệ, hãy đọc sách vì việc này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước