Nhiều nhà tù ở Hà Lan chuyển thành nơi ở cho người tị nạn

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/05/2016 16:08 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hà Lan đã tìm cách biến nhiều nhà tù bỏ không thành nơi ở cho người tị nạn.

Tỷ lệ tội phạm giảm mạnh mỗi năm đã khiến những nhà tù tại Hà Lan thường xuyên bị bỏ không. Do vậy, chính phủ quốc gia này đã tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng của những nơi này, mở cửa nhiều nhà tù để người tị nạn tạm trú.

Các buồng giam đã trở thành phòng riêng của các gia đình. Thay vì ngủ tạm bợ ngoài đường, những người tị nạn giờ có không gian để sinh hoạt gia đình, chơi thể thao và giải trí.

Việc đưa người tị nạn tới nhà tù trống để sinh sống hoàn toàn mang tính tự nguyện. Nếu không muốn sống tại đây, những người tị nạn có thể báo với cơ quan chức năng để thay đổi chỗ ở.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước