1,4 triệu trẻ em Somalia đối mặt với nạn đói

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/05/2017 13:45 GMT+7

Nguồn ảnh: Farsnews

VTV.vn - Somalia sẽ có hơn 1,4 triệu trẻ em suy dinh dưỡng cấp vào cuối năm 2017, tăng một nửa so với năm 2016 do tình trạng đói nghèo và hạn hán kéo dài.

Bà Marixie Mercado - người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo hiện có hơn 275.000 trẻ em Somalia đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Đặc biệt, số trẻ em suy sinh dưỡng có nguy cơ tử vong do tiêu chảy hoặc bị bệnh sởi cao gấp 9 lần so với trẻ em bình thường.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo hạn hán kéo dài đang làm bùng phát dịch tả và bệnh tiêu chảy cấp ở Somalia, những dịch bệnh từng khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Theo báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới vừa công bố, hiện nay Somalia đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói lần thứ 3 trong 25 năm qua, do hạn hán và nội chiến kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước