2017 - Năm thiên tai gây thiệt hại kỷ lục tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/01/2018 19:08 GMT+7

Nguồn ảnh: CNBC.com

VTV.vn - 2017 là năm Mỹ bị tổn thất nặng nề nhất về kinh tế do thiên tai gây ra như hỏa hoạn, giá lạnh, lũ lụt và các cơn bão.

Các thảm họa thiên nhiên này đã khiến Mỹ thiệt hại 306 tỷ USD trong năm ngoái. Theo báo cáo do Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ công bố, năm ngoái có tổng số 16 thảm họa thiên nhiên làm ít nhất 362 người thiệt mạng. Các "siêu bão" Harvey, Irma và Maria khiến cho năm 2017 trở thành mùa bão gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Với thiệt hại lên tới 125 tỷ USD, cơn bão Harvey chỉ đứng sau bão Katrina năm 2005 về mức thiệt hại kể từ khi Mỹ tiến hành thống kê thiệt hại do bão vào năm 1980.

Ngoài ra, trong năm ngoái, các vụ cháy rừng ở miền Tây nước Mỹ, tàn phá phần lớn California, cũng đã gây thiệt hại 18 tỷ USD, gấp 3 lần số tiền mà Mỹ phải chi hàng năm do cháy rừng trước đó.

Giới chuyên gia cho rằng, khí hậu ấm lên có thể làm tăng số lượng thảm họa và mức độ tàn phá của các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm bão, hỏa hoạn và lũ lụt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước