3 dân thường bị thương trong cuộc không kích Syria của Mỹ, Anh, Pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 08:53 GMT+7

Trung tâm nghiên cứu khoa học bị tấn công lần này được cho là nơi chính phủ Syria nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí hóa học và sinh học. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bên cạnh những thiệt hại về vật chất, hãng thông tấn SANA của Syria cũng cho biết có 3 dân thường bị thương trong vụ tấn công.

Các tòa nhà của một trung tâm nghiên cứu khoa học ở quận Barzeh, thủ đô Damascus, Syria, đã bị hư hỏng nghiêm trọng sau cuộc không kích của Mỹ và các nước đồng minh vào ngày hôm qua (14/4).

Nhiều giờ sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp, khói vẫn bốc lên từ những tòa nhà bị hư hỏng. Một số tòa nhà khác thuộc trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria ở quận Barzeh đã bị phá hủy hoàn toàn.

3 dân thường bị thương trong cuộc không kích Syria của Mỹ, Anh, Pháp - Ảnh 1.
3 dân thường bị thương trong cuộc không kích Syria của Mỹ, Anh, Pháp - Ảnh 2.

Nhiều giờ sau cuộc tấn công, khói vẫn bốc lên từ những tòa nhà bị hư hỏng.

Hãng thông tấn SANA của Syria cũng cho biết có 3 dân thường bị thương trong vụ tấn công.

Trong cuộc không kích diễn ra vào ngày hôm qua, Mỹ và đồng minh đã phóng hơn 100 quả tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở nghiên cứu khoa học của Syria.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ và đồng minh kiềm chế, tránh những hành động làm leo thang căng thẳng, duy trì đối thoại để giải quyết vấn đề tại Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Mỹ tấn công Syria Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Mỹ tấn công Syria NATO ủng hộ Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria NATO ủng hộ Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria Toàn cảnh cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ tại Syria Toàn cảnh cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ tại Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước