3 tháng đầu năm 2017, 15.000 người di cư được cứu trên biển

Thanh Ba (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 11:13 GMT+7

Một chiếc tàu nhỏ nhét đầy người di cư lậu đánh cược mạng sống để đến được châu Âu. (Ảnh: One- Europe)

VTV.vn - 15.000 người di cư trên biển đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu sống từ đầu năm 2017 đến nay. Đây là một con số kỷ lục.

Italy đang phải đối mặt với sức ép của làn sóng di cư tăng mạnh kể từ khi thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỹ được ký kết nhằm hạn chế dòng người di cư đến Hy Lạp. Mới đây, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã cứu sống an toàn 900 người di cư trên biển. Dòng người di cư từ Libya không ngừng gia tăng do lo ngại tuyến đường biển tới châu Âu có thể sẽ bị đóng.

Trong 3 năm qua, có khoảng gần 500.000 người di cư đến Italy. Rất nhiều người trong số này phải sơ tán do chiến tranh, nghèo đói… Số đơn xin tị nạn cũng tăng kỷ lục trong năm 2016 tại Italy. Ước tính, đã có khoảng 4.663 người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải trong năm 2016.

Hơn 3.000 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải Hơn 3.000 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải Số người thiệt mạng trên Địa Trung Hải dự báo tăng cao Số người thiệt mạng trên Địa Trung Hải dự báo tăng cao Thêm hàng trăm người mất tích do lật thuyền trên Địa Trung Hải Thêm hàng trăm người mất tích do lật thuyền trên Địa Trung Hải
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước