Italy cứu 13.000 người di cư trên biển trong 4 ngày qua

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/08/2016 15:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn:west-info.eu)

VTV.vn - Italy tiếp tục giải cứu thành công 3.000 người di cư mắc kẹt trên vùng biển Địa Trung Hải, nâng tổng số người di cư được giải cứu trong 4 ngày qua lên tới 13.000.

Chỉ riêng trong ngày hôm qua (30/8), lực lượng bảo vệ và cứu hộ bờ biển Italy đã phối hợp tiến hành 30 chiến dịch giải cứu người di cư mắc kẹt tại vùng biển Địa Trung Hải giữa Libi và Italy và đang tìm cách tiến vào châu Âu.

Italy được xem là cửa ngõ vào châu Âu, trong vài năm gần đây khi các cuộc xung đột tại một số nước ở khu vực châu Phi leo thang, đã khiến làn sóng người di cư đổ về châu Âu ngày càng tăng. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ đầu năm đến nay, số người di cư tới Italy là khoảng 112.500 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước