40 năm thụ tinh ống nghiệm thực hiện thành công

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 18:06 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 40 năm, vào năm 1977, bà Lesley Brown (người Anh) đã được thụ thai thành công nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Louise Brown là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới được ra đời nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm do nhà sinh lý học người Anh Robert Edwards và bác sỹ sản khoa Patrick Steptoe cùng hợp tác nghiên cứu. 

Trứng được lấy ra từ cơ thể người phụ nữ, sau đó được thụ tinh với tinh trùng trong phòng thí nghiệm rồi được cấy lại vào tử cung để phát triển thành em bé. Thụ tinh ống nghiệm phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng là bước đột phá trong y học sinh sản thời kỳ đó.

Vào năm 2010, Giáo sư Robert Edwards đã nhận giải Nobel y học, công nhận thành tựu của phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ông qua đời năm 2013,  bác sỹ Steptoe mất năm 1988. Sau 40 năm, kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm liên tục được hoàn thiện để đem lại niềm vui cho tất cả những người phụ nữ hiếm muộn. Đến nay, đã có hơn 7 triệu đứa trẻ được sinh ra nhờ phương pháp này.

Công cụ tính tỷ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm Công cụ tính tỷ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm

VTV.vn - Trường Đại học Aberdeen, Scotland đã phát triển một công cụ trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước