61% người dân Yemen cần viện trợ nhân đạo

Bích Thảo (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/02/2015 12:53 GMT+7

Lực lượng người Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa ở Yemen (Ảnh Reuters)

(VTV.vn) - Văn phòng viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, có tới 61% trong tổng số 16 triệu dân Yemen đang có nhu cầu nhận viện trợ nhân đạo.

Theo Văn phòng viện trợ nhân đạo của LHQ, người dân Yemen đã ở trong tình trạng rất đau khổ về mặt nhân đạo trong một thời gian dài. Quỹ Nhi đồng LHQ thì đặc biệt lo ngại về tình trạng suy dinh dưỡng của khoảng 900 ngàn trẻ em Yemen hiện nay.

Yemen đang chìm sâu trong các cuộc xung đột sắc tộc kể từ khi phong trào Hồi giáo Shiite Houthi giành quyền kiểm soát Thủ đô, đẩy nhà nước Arab này lấn sâu vào tình trạng hỗn loạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước