7 thuỷ thủ Indonesia bị bắt cóc ở miền Nam Philippines

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 15:17 GMT+7

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn ảnh: www.liputan6.com)

VTV.vn - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết 7 thủy thủ nước này đã bị bắt làm con tin ở biển Sulu, miền Nam Philippines.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Retno cho biết các thủy thủ bị bắt cóc trong hai vụ việc riêng rẽ. Khi đó, trên tàu kéo có 13 thủy thủ: 7 người bị bắt cóc, 6 người được thả. Bà cho biết Jakarta sẽ tìm mọi cách có thể để đảm bảo các con tin được giải thoát.

Chính phủ Indonesia cũng đã kêu gọi Chính phủ Philippines đảm bảo an ninh tại các vùng biển miền Nam nước này để duy trì sự thông suốt của các hoạt động kinh tế trong khu vực.

Đây là vụ bắt cóc thứ 3 trong ba tháng qua nhằm vào thủy thủ người Indonesia ở vùng biển trên. Vụ việc được cho là do các tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở Philippines tiến hành.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước