80 triệu Bảng được chi cho tuần tra biên giới Anh - Pháp

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nội vụ Anh sẽ chi 80 triệu Bảng cho công tác tuần tra, kiểm tra các phương tiện giao thông các cửa ngõ biên giới giữa Anh và Pháp.

Bộ Nội vụ Anh ngày 19/9 cho biết, sẽ chi 80 triệu Bảng, tăng gấp 10 lần so với trước đây, cho công tác tuần tra, kiểm tra các phương tiện giao thông tại các cảng Calais, Dunkirk và đường hầm Eurotunnel tại Coquelles thuộc Pháp. Đây là các cửa ngõ biên giới giữa Anh và Pháp mà hai nước đang nỗ lực phối hợp để ngăn chặn người nhập cư trái phép vào Anh, cũng như làm giảm tình trạng quá tải tại các trại tị nạn nằm trên đất Pháp.

Công tác tuần tra này sẽ do một công ty tư nhân đảm nhận. Công ty này có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra tất cả các xe tải chở hàng, xe chở khách du lịch và xe cá nhân đi đến Anh qua các cửa khẩu nói trên, phát hiện và hộ tống, tạm giam người tình nghi là nhập cư trái phép trong 3 tiếng đồng hồ.

Công việc kiểm tra được thực hiện 24/24h và 365 ngày trong năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước