Ai Cập đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Hamas và Fatah

VTV9-Thứ ba, ngày 19/09/2017 08:39 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi (phải) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Egypt Today)

VTV.vn - Từ tháng 3/2009, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian cho cuộc đàm phán hòa giải giữa Hamas và Fatah, hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine.

Tuyên bố về việc sẵn sàng bàn giao Dải Gaza cho Chính phủ đoàn kết Palestine của phong trào Hamas được đưa ra sau các cuộc thương lượng hồi tuần trước tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Ai Cập đã rất hoan ngênh lập trường của phong trào Fatah và Hamas nhằm đáp lại những nỗ lực của Cairo, tiến tới sự thống nhất của nhân dân Palestine và chấm dứt sự chia rẽ tại quốc gia này.

Sau 10 năm kiểm soát Dải Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố đã sẵn sàng bàn giao khu vực Dải Gaza cho Chính phủ đoàn kết của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trước đó, Hamas thông báo đã nhất trí giải thể Hội đồng hành chính kiểm soát Dải Gaza và sẵn sàng cho phép Chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử mới cũng như tham gia đàm phán với Fatah.

Hamas nhất trí bàn giao Dải Gaza cho Chính phủ đoàn kết Palestine Hamas nhất trí bàn giao Dải Gaza cho Chính phủ đoàn kết Palestine

VTV.vn - Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas tuyên bố đã sẵn sàng bàn giao khu vực Dải Gaza cho Chính phủ đoàn kết của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước