Ai Cập xây dựng thủ đô hành chính mới trị giá 45 tỷ USD

Thu Thủy-Thứ bảy, ngày 14/03/2015 14:32 GMT+7

Mô hình thủ đô mới của Ai Cập - Ảnh: Reuters

(VTV.vn) - Ai Cập đang có kế hoạch xây dựng thủ đô hành chính mới ở phía Đông Cairo với mức đầu tư 45 tỷ USD. Kế hoạch sẽ được triển khai trong thời gian từ 5 - 7 năm tới.

Thủ đô mới của Ai Cập khi được xây dựng xong sẽ có diện tích khoảng 700km2, có sân bay lớn hơn sân bay Heathrow của Anh.

Thủ đô mới sẽ có những tòa nhà của chính phủ, phái đoàn ngoại giao và nhiều khu dân cư. Bộ trưởng Nhà ở của Ai Cập cho biết, việc xây dựng thủ đô mới sẽ giảm tình trạng quá tải ở thủ đô Cairo vì theo ước tính, dân số ở Cairo sẽ tăng gấp đôi trong vòng trong vòng 40 năm tới. Điều đặc biệt là thủ đô mới sẽ hướng tới mô hình phát triển bền vững.

Dự án xây dựng thủ đô mới là một trong số hàng loạt dự án lớn mà chính quyền của Tổng thống Ai Cập al-Sisi đưa ra nhằm thu hút đầu tư và tạo việc làm cho đất nước có dân số 90 triệu người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước