Al-Qaeda thành lập chi nhánh mới ở Ấn Độ

-Thứ năm, ngày 04/09/2014 19:00 GMT+7

Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. (Ảnh: Reuters)

Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri ngày 3/9 tuyên bố thành lập một chi nhánh mới của lực lượng này tại Ấn Độ, một động thái mà y gọi là sẽ giương cao ngọn cờ thánh chiến tại tiểu lục địa Nam Á.

Trong một thông điệp video đăng tải trên mạng, thủ lĩnh al-Qaeda cho biết, lực lượng mới sẽ đấu tranh để hồi sinh một nhà nước Hồi giáo tại Myanmar, Bangladesh cùng một số khu vực của Ấn Độ, đồng thời khẳng định trung thành với thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Omar.

Giới phân tích đánh giá động thái này của al-Qaeda là nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng lực lượng này trong việc chiêu mộ tân binh,vốn đang bị giảm sút nghiêm trọng do sự trỗi dậy của phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria. Nhà nước Hồi giáo từng là chi nhánh của al-Qaeda, trước khi tách ra vào năm 2013 do bất đồng với thủ lĩnh al-Zawahiri về việc mở rộng sang lãnh thổ Syria.

Ngay sau tuyên bố của al-Qaeda, Cơ quan an ninh nội địa Ấn Độ đã ban bố báo động an ninh tại một số bang của nước này.

 

Từ khóa:

Cơ quan an ninh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước