Ấn Độ: Du khách không nên mặc váy ngắn để tránh bị tấn công tình dục

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/08/2016 18:14 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ Mahesh Sharma khuyến cáo các nữ du khách nước ngoài không nên mặc váy khi tới thăm quốc gia này.

Theo ông Sharma, khi đặt chân tới Ấn Độ, du khách sẽ được trao một "bộ tài liệu chào đón", bao gồm danh sách những việc nên và không nên làm. Trong đó có việc họ không nên đi lang thang một mình buổi đêm ở các thị trấn nhỏ hoặc mặc váy ra đường… Du khách cũng nên mang theo bức ảnh chụp chiếc xe ô tô mà họ đang đi và gửi nó cho một người bạn nhằm đề phòng.

Đây được coi là biện pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ, sau một loạt vụ hiếp dâm chấn động ở quốc gia này. Tuy nhiên, ý kiến này ngay lập tức đã bị chỉ trích mạnh mẽ với lý do đó là quy định bảo thủ và vi phạm quyền tự do của mọi người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước