Ấn Độ phá đường dây tổng đài "ma" giả danh nhân viên thuế vụ Mỹ

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24) - Ảnh: Reuters-Thứ năm, ngày 06/10/2016 23:33 GMT+7

Các "nhân viên thuế vụ" giả danh để lừa đảo bị bắt giữ ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ.

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 70 nhân viên trực tổng đài điện thoại nghi dính líu tới hoạt động lừa đảo tiền người dân Mỹ bằng cách giả danh nhân viên Cơ quan thuế vụ Mỹ.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này yêu cầu những người dân Mỹ mua thẻ tiền mặt trả trước để thanh toán các khoản nợ thuế quá hạn và đe dọa bắt giữ họ nếu không chịu trả tiền.

Ấn Độ phá đường dây tổng đài ma giả danh nhân viên thuế vụ Mỹ - Ảnh 1.

Trong chiến dịch truy quét này, hơn 770 người của 9 tổng đài điện thoại tại ngoại ô Mumbai, Ấn Độ đã bị thẩm vấn.

Ấn Độ phá đường dây tổng đài ma giả danh nhân viên thuế vụ Mỹ - Ảnh 2.

Theo giới chức Mỹ, trong những năm qua, gần 9.000 nạn nhân đã bị lừa và chuyển hơn 47 triệu USD từ những cuộc gọi giả danh như thế này.

Italy phát hiện nhiều vụ lừa đảo gây quỹ từ thiện cho nạn nhân động đất Italy phát hiện nhiều vụ lừa đảo gây quỹ từ thiện cho nạn nhân động đất

VTV.vn - Mới đây, Italy đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân trong vụ động đất hồi tháng 8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước