Anh đàm phán rời Brexit: Tòa án tối cao "đá bóng" sang Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 09:30 GMT+7

VTV.vn - Với quyết định mới của Tòa án tối cao, dường như quá trình đàm phán rời Liên minh châu Âu EU của nước Anh vẫn còn là một chặng đường rất dài.

Ngày 3/11, Tòa án tối cao Anh đã ra phán quyết rằng một mình Chính phủ nước này không thể khởi động quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu EU (hay Brexit), và trao lại quyền quyết định khởi động quá trình đàm phán ra khỏi châu Âu sang Quốc hội. 

Trong một tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà chấp nhận phán quyết mang tính logic này. 

Đáng chú ý là, bà Theresa May đồng thời vẫn khẳng định sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon trước tháng 3 năm sau, như kế hoạch từng tuyên bố. Thị trường ngay lập tức đã có những phản ứng tích cực trong ngày giao dịch đón nhận thông tin trên. Tuy nhiên về dài hạn, có khá nhiều ý kiến trái chiều về tác động của diễn biến mới này tới nền kinh tế Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước