Anh: Hàng trăm nghìn chữ ký phản đối thành lập Chính phủ mới với DUP

VTV9-Chủ nhật, ngày 11/06/2017 15:37 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chỉ trong 12 giờ kể từ lúc phát động, lá đơn trực tuyến phản đối kế hoạch thành lập Chính phủ liên minh với DUP đã thu được gần 300.000 chữ ký của người dân Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May đã đạt thỏa thuận để thành lập Chính phủ mới. Tuy nhiên, chính quyền của bà May vẫn gặp sóng gió khi lựa chọn đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) để liên minh. Thậm chí, các nghị sĩ trong đảng Bảo thủ và người ủng hộ đảng đã phản đối liên minh này. Bên cạnh lá đơn trực tuyến phản đối kế hoạch thành lập Chính phủ liên minh với DUP, hàng nghìn người dân Anh đã xuống đường phản đối.

Đảng Hợp nhất Dân chủ là đảng chính trị lớn nhất tại Bắc Ireland có đường lối thân Anh và nắm 10 ghế trong Quốc hội mới. Với thỏa thuận mới nhất, điều đó có nghĩa đảng này chỉ ủng hộ Chính phủ thiểu số ở những cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội mà không có một thỏa thuận liên minh chính thức.


Thủ tướng Anh nỗ lực xây dựng chính phủ mới Thủ tướng Anh nỗ lực xây dựng chính phủ mới Hậu bầu cử, Thủ tướng May diện kiến Nữ hoàng Anh đề xuất thành lập Chính phủ mới Hậu bầu cử, Thủ tướng May diện kiến Nữ hoàng Anh đề xuất thành lập Chính phủ mới Nước Anh đối mặt với hỗn loạn chính trị trước thềm Brexit Nước Anh đối mặt với hỗn loạn chính trị trước thềm Brexit


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước