Anh, Trung Quốc mở rộng hợp tác giáo dục

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/01/2018 17:32 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn - Tại thành phố Vũ Hán, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố chương trình hợp tác giáo dục mới giữa Anh và Trung Quốc.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay (31/1) đã tới thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu chuyến công du chính thức kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hậu Brexit. Tại đây, bà May đã công bố chương trình hợp tác giáo dục mới giữa Anh và Trung Quốc.

Cụ thể, chương trình trao đổi giáo viên dạy Toán giữa hai nước sẽ được kéo dài thêm 2 năm đến năm 2020, cho phép khoảng 200 giáo viên tiếng Anh của Anh đến giảng dạy tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, các giáo viên mầm non tại Anh và Trung Quốc sẽ được tham gia các chương trình tập huấn chung. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục, một chiến dịch cũng sẽ được khởi động nhằm thúc đẩy việc học tiếng Anh tại Trung Quốc. Các hợp đồng giáo dục trị giá hơn 550 triệu bảng Anh giữa hai nước được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tạo ra 800 việc làm tại Anh.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Anh sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường với mong muốn giúp các doanh nghiệp Anh tham gia vào lĩnh vực dịch vụ đang bùng nổ tại Trung Quốc trong bối cảnh Anh sắp rời Liên minh châu Âu.

Anh thúc đẩy thương mại với Trung Quốc Anh thúc đẩy thương mại với Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 31/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã tới Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại tự do với quốc gia đông dân nhất thế giới, trong bối cảnh nước Anh sắp rời EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước