Áo: Đảng Tự do cực hữu được mời đàm phán lập chính phủ liên minh

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 24/10/2017 21:50 GMT+7

VTV.vn - Thủ lĩnh đảng Nhân dân đã mời đảng Tự do (FPOe) hoài nghi hội nhập châu Âu bắt đầu đàm phán về thành lập liên minh cầm quyền.

Lãnh đạo mới được bầu của Áo Sebastian Kurz ngày 24/10 cho biết ông đã mời đảng Tự do (FPOe) hoài nghi hội nhập châu Âu bắt đầu đàm phán về thành lập liên minh cầm quyền, một động thái mở đường cho FPOe quay trở lại quyền lực sau gần hai thập kỷ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kurz, thủ lĩnh đảng Nhân dân (OeVP), cho biết đã quyết định mời lãnh đạo FPOe Heinz-Christian Strache, và FPOe tham gia đàm phán thành lập liên minh. Cũng theo ông Kurz, chính phủ thiểu số là kế hoạch B nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội tuần trước với 31,5% số phiếu bầu, đảng OeVP của ông Kurz vẫn chưa nắm đủ số ghế để chiếm đa số và cần một đối tác để kiểm soát Quốc hội và thành lập một chính phủ ổn định.

Chỉ có hai đảng có đủ số ghế để làm điều này với OeVP là đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPOe) và FPOe. Tuy nhiên, ông Kurz đã kêu gọi chấm dứt liên minh với SPOe khi ông tiếp quản chức lãnh đạo OeVP hồi tháng Năm

Một số nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ quan ngại về khả năng FPOe trở lại nắm quyền bởi đảng này được thành lập những năm 1950 do một cựu thành viên Quốc xã. Đảng này gần đây nhận được sự ủng hộ gia tăng bởi những quan điểm cực hữu và kêu gọi Áo rời EU.

Ông Kurz, người có lập trường cứng rắn về người di cư trong chiến dịch tranh cử, đã tìm cách giảm nhẹ những quan ngại này và nhắc lại rằng bất kỳ một chính phủ nào cũng cần có định hướng châu Âu rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước