Aquarius - Giọt nước tràn ly trong cuộc khủng hoảng người tị nạn mới ở châu Âu

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Italy đã khiến thế giới phải ngạc nhiên khi cương quyết nói không với 629 người tị nạn và để họ lênh đênh trên biển nhiều ngày.

Thái độ cứng rắn này ít nhiều đã cho thấy sự đuối sức của Italy khi không thể cầm cự thêm với dòng người di cư ồ ạt tràn vào nước này nhưng cũng châm ngòi cho sự chia rẽ của châu Âu trong việc xử lý vấn đề người tị nạn.

Sau đây là hành trình của con tàu Aquarius:

Ngày 8/6/2018

629 người tị nạn gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em không có người thân đi cùng đã được cứu hộ ở khu vực ngoài khơi Libya rồi đưa lên tàu Aquarius.

Ngày 9/6/2018

Italy từ chối không cho tàu Aquarius cập cảng Sicily, lấy lý do nước này đã nhận đủ người tị nạn. Con tàu được yêu cầu chuyển hướng sang nước láng giềng Malta. Tuy nhiên, Malta cũng nói không.

Ngày 10/6/2018

Trung tâm phối hợp cứu hộ hàng hải Italy chỉ thị đứng yên neo đậu ở vùng biển giữa Malta và đảo Sicily.

Ngày 11/6/2018

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez lên tiếng rằng nước này có bổn phận phải ngăn chặn "một thảm kịch nhân đạo" và cho phép con tàu cập cảng Valencia.

Ngày 17/6/2018

Tàu Aquarius đã cập cảng Valencia của Tây Ban Nha, chấm dứt chuyến hành trình 9 ngày lênh đênh trên biển.

Chiến dịch giải cứu kết thúc. Nhưng ngay cả khi đã đặt chân đến Tây Ban Nha, những người di cư này có được ở lại tị nạn hay sẽ đi đâu vẫn là một câu hỏi để ngỏ.

EU xem xét thiết lập cơ chế giải quyết vấn đề di cư EU xem xét thiết lập cơ chế giải quyết vấn đề di cư Người di cư trên tàu Aquarius đã đặt chân lên đất liền Người di cư trên tàu Aquarius đã đặt chân lên đất liền Pháp đề xuất tiếp nhận một số người di cư từ tàu Aquarius Pháp đề xuất tiếp nhận một số người di cư từ tàu Aquarius

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước