Australia đầu tư hơn 200 triệu USD trùng tu nhà hát Opera Sydney

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/05/2017 08:48 GMT+7

Nhà hát Opera tại thành phố Sydney, Australia.

VTV.vn - Nhà hát Opera nổi tiếng tại thành phố Sydney, Australia sắp bước vào đợt trùng tu lớn nhất kể từ khi được khai trương năm 1973.

Đợt trùng tu này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề âm thanh của nhà hát đã tồn tại trong nhiều năm qua. Đợt trùng tu sẽ bắt đầu từ ngày 20/5 tại nhà hát Joan Sutherland với tổng mức chi phí lên tới 201 triệu USD.

Chính phủ Austrlia hy vọng, sau khi được nâng cấp, nhà hát Sydney sẽ trở nên hiện đại và xứng đáng với danh hiệu di sản thế giới của UNESCO.

5 địa điểm khác trong nhà hát vẫn mở cửa đón khách tham quan trong thời gian sửa chữa nhà hát Joan Sutherland.

Nhà hát Opera Sydney thu hút hơn 8 triệu lượt khách tới thăm mỗi năm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phản đối về chức năng hoạt động của nhà hát này, cho rằng nhà hát Sydney Opera tập trung quá nhiều vào lĩnh vực du lịch, thay vì các hoạt động âm nhạc.

Dự án trùng tu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước