Ba phi hành gia Mỹ, Nga và Nhật Bản lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Theo VOV-Thứ hai, ngày 18/12/2017 06:54 GMT+7

Tàu vũ trụ Soyuz chuẩn bị rời bệ phóng. Ảnh: TASS

VTV.vn - Phi hành đoàn gồm ba phi hành gia người Nhật Bản, Mỹ và Nga đã lên tàu vũ trụ Soyuz của Nga để lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Các nhà du hành vũ trụ gồm Anton Shkaplerov của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), Norishige Kanai của Cơ quan Thăm dò Không gian Vũ trụ Nhật Bản và Scott Tingle của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Ba phi hành gia này đã lên tàu vũ trụ và rời khỏi Sân bay Vũ trụ Baykonur, tại Kazakhstan lúc 1h21 (giờ địa phương), tức 14h21 (theo giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch, các nhà du hành này sẽ phối hợp với 3 phi hành gia khác đã được đưa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) hối tháng 9 vừa qua là Alexander Misurkin thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cùng 2 kỹ sư Mỹ là Mark Vande Hei và Joe Acaba thuộc NASA.

Các phi hành gia sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, hiện bay quanh quỹ đạo Trái đất ở khoảng cách 400 km.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước