Ba ứng viên nổi trội cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 09:30 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, các ứng cử viên chỉ có 22 ngày để vận động tranh cử, đây là khoảng thời gian chuẩn bị ngắn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Trong hai ngày (4 - 5/5), cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này, nhằm tìm người thay thế Tổng thống bị phế truất - bà Park Geun-hye. Dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 9/5, đây là một trong những cuộc bầu cử Tổng thống quan trọng nhất trong hàng thập kỷ qua tại Hàn Quốc. Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm quốc gia này đang ở trong thời điểm hết sức khó khăn, từ bê bối chính trị trong nước cho đến tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Những gương mặt đáng chú ý trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc:

1. Ông Moon Jae-in

Sau khi quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho thủ lĩnh đảng Dân chủ Moon Jae-in đã tăng mạnh giúp ông duy trì vị trí đứng đầu.

Ba ứng viên nổi trội cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: nknews.org)

Từng là một luật sư bảo vệ nhân quyền và là cố vấn cho cố Tổng thống Roh Moo-hyun, ông Moon Jae-in cam kết sẽ chiến đấu chống lại sự bất công, củng cố hệ thống an sinh xã hội và thúc đẩy các cải cách trong hoạt động kinh doanh, nhằm giảm thiểu quyền lực và sự thao túng của các tập đoàn lớn, đồng thời tạo dựng một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Ông Moon cũng ủng hộ một lập trường mềm mỏng hơn đối với Triều Tiên so với người tiền nhiệm Park Geun-hye. Ông cũng cho biết sẽ xem xét lại cách thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Ông Ahn Cheol-soo

Năm nay, 55 tuổi, Nghị sỹ Ahn Cheol-soo là một cựu bác sĩ và doanh nhân tin học. Ông là nhà sáng lập kiêm cựu Chủ tịch Đảng Nhân dân.

Ba ứng viên nổi trội cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ông Ahn Cheol-soo. (Nguồn: Korea Portal)

Chạy đua lần này, ông Ahn cam kết giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng chiến lược áp dụng song song lệnh trừng phạt và đối thoại.

Ông Ahn ban đầu không ủng hộ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm, cho rằng đó là điều bất hợp lý nếu hủy bỏ thỏa thuận với một đồng minh.

Về kinh tế, ông ủng hộ việc mở rộng các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Hong Joon-pyo

Ông Hyong là một cựu công tố viên và một nghị sỹ thuộc Đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ. Xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo và tự lập sự nghiệp, ông tỏ ra là ứng cử viên mạnh mẽ, thể hiện rõ rệt trong các chính sách quan trọng nhất.

Ba ứng viên nổi trội cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 3.

Ứng cử viên đảng Hàn Quốc Tự do Hong Joon-pyo. (Nguồn: Yonhapnews)

Ngày 16/4, ông Hong Joon-pyo đã gây ấn tượng với việc công bố tầm nhìn "cải cách quốc gia", cam kết tăng cường quốc phòng, vực dậy nền kinh tế và nâng cao phúc lợi cho người dân. Ông muốn đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tới lãnh thổ Hàn Quốc và thiết lập một lực lượng thủy quân lục chiến đặc biệt để đáp trả Triều Tiên hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ông cũng cam kết thúc đẩy việc sửa đổi Hiến pháp để khắc phục tình trạng tập trung nhiều quyền lực vào tay một nhà lãnh đạo đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước