Báo động tình trạng xâm hại tình dục bé gái tại Ấn Độ

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 14:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em luôn nhức nhối của Ấn Độ khi cứ mỗi 155 phút có 1 em dưới 16 tuổi tại đất nước này bị lạm dụng.

Dư luận Ấn Độ đang hết sức xôn xao trước vụ việc một bé gái ở nước này mới đây đã sinh con khi chỉ mới 10 tuổi. Cho tới lúc sinh, bé gái vẫn không hề hay biết mình mang thai hay sinh đẻ.

Gia đình bé phát hiện em có thai khi cái thai đã 32 tuần tuổi, tuy nhiên tòa án Ấn Độ đã từ chối quyền được phá thai của em do cho rằng cái thai lúc đó quá lớn. Điều đáng nói, đây là hậu quả sau suốt 7 tháng bé gái này bị chú ruột cưỡng hiếp liên tục.

Theo thống kê, thủ phạm của một nửa trong số những vụ xâm hại trẻ em xảy ra tại Ấn Độ là người thân hoặc quen biết với những đứa trẻ.

Ấn Độ: Xôn xao vụ việc bé gái 10 tuổi sinh con Ấn Độ: Xôn xao vụ việc bé gái 10 tuổi sinh con Gia tăng nạn xâm hại tình dục trẻ em: Do môi trường sống thiếu sự an toàn Gia tăng nạn xâm hại tình dục trẻ em: Do môi trường sống thiếu sự an toàn Ấn Độ bắt giữ 5 đối tượng xâm hại học sinh nữ Ấn Độ bắt giữ 5 đối tượng xâm hại học sinh nữ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước