Bảo vệ môi trường: Thiên tai đe dọa sự sống của những cánh rừng ở Đức

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 16:35 GMT+7

Ảnh: The Local Germany

VTV.vn - Cháy rừng, hạn hán cùng với nạn côn trùng quấy phá đang khiến những cánh rừng trên khắp nước Đức rơi vào tình trạng nguy cấp.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Julia Kloeckner đã đưa ra cảnh báo trên sau khi chủ sở hữu những cánh rừng yêu cầu Chính phủ liên bang hỗ trợ khẩn cấp 2,3 tỷ Euro để giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến môi trường này. 

Sau cuộc gặp các hiệp hội rừng, bà Kloeckner nêu bật thực trạng về sự chết dần, chết mòn của những cánh rừng ở Đức. Bà chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do cháy rừng, nạn xâm lấn của bọ cánh cứng. Theo bà, cháy rừng đã khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu này mất đi trên 100.000 ha rừng, tương ứng 3.300 sân bóng đá. Bên cạnh đó, thời tiết khô, nóng cực đoan vào mùa Hè trong năm 2018 đã khiến cây rừng suy yếu, không đủ sức chống đỡ trước sự xâm lấn của bọ cánh cứng - "kẻ thù" của những cây đại thụ có hàng trăm năm tuổi. Điều đáng nói là tình trạng này có khả năng nghiêm trọng hơn bởi nhiệt độ tại Đức trong mùa Hè năm nay còn nóng hơn năm ngoái.

Trước thực trạng trên, nhóm vận động về môi trường BUND đã kêu gọi Chính phủ Đức tập trung vào việc tái trồng rừng, thay thế các cánh rừng độc canh vốn là kết quả của các chương trình tái trồng rừng lâu nay chỉ tập trung trồng các loại cây tăng trưởng nhanh. Người đứng đầu BUND cho rằng sau khi tái trồng rừng các cánh rừng đã chết, ưu tiên hàng đầu là tái cấu trúc các cánh rừng, thay thế trồng các loại cây lá kim phi tự nhiên như thông sang trồng các loại cây rậm lá để góp phần bình ổn khí hậu. 

Dự kiến, Đức sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về rừng vào tháng tới, quy tụ những người trồng rừng và đại diện chính phủ để bàn về việc phát triển kế hoạch cứu rừng. 

Những trận cháy rừng lớn đang hủy hoại Amazon - "lá phổi" của hành tinh Amazon cùng với nhiều cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy tái trồng rừng có vai trò sống còn trong việc hấp thu lượng khí thải carbon gây biến đổi khí hậu. Hiện nhiều nước tham gia phong trào thi đua trồng cây trên toàn thế giới, tiêu biểu là Ethiopia. Ngày 1/8/2019, nước này đã lập kỷ lục trồng 350 triệu cây con chỉ trong 1 ngày trong chiến dịch phủ xanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước